Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đồng giá, nhưng mặt nạ Biden 'cháy hàng', mặt nạ Trump 'xếp xó'

Kinh tế thế giới

13/11/2020 07:31

Một công ty ở Nhật cho biết, mặt nạ của Biden và Trump đồng giá, thế nhưng của một người thì đang "cháy hàng', người còn lại thì bị 'xếp xó'.

Công ty Ogawa Studios, một nhà sản xuất nhỏ ở Saitama (phía bắc Tokyo), bắt đầu sản xuất mặt nạ Biden bằng cao su từ đầu năm nay. Và công việc này đã bận rộn hơn kể từ khi ông Biden được truyền thông công bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tuần trước.

Một nhân viên bổ sung các chi tiết cho mặt nạ cao su mô tả Tổng thống đắc cử Joe Biden tại Ogawa Studios. Ảnh: AP
Một nhân viên bổ sung các chi tiết cho mặt nạ cao su mô tả Tổng thống đắc cử Joe Biden tại Ogawa Studios. Ảnh: AP

Chỉ trong tháng 10, 1.000 chiếc mặt nạ Biden đã được bán ra, mỗi chiếc có giá 2.400 yên (khoảng 22,81 USD) và công ty đã đặt ra mục tiêu sản xuất thêm 25.000 chiếc từ nay cho đến cuối năm.

Trong khi đó, mặt nạ Trump, có giá tương đương, đã bị xếp xuống cuối dòng sản phẩm của công ty.

Giám đốc Ogawa Studios, Koki Takahashi, cho biết việc tạo ra một phát thảo chiếc mặt nạ hài hước về Trump dễ dàng hơn nhiều so với Biden, chỉ cần cho nó hét lên là được. Trong khi đó phát thảo về Biden khó thực hiện hơn nhiều, bởi đó phải là một nụ cười nhẹ nhàng.

Cùng một mức giá nhưng mặt nạ Trump ít thu hút khách hàng hơn. Ảnh: Getty
Cùng một mức giá nhưng mặt nạ Trump ít thu hút khách hàng hơn. Ảnh: Getty

“Chúng tôi không có bất kỳ thông tin cơ bản nào về Biden nên rất khó để nắm bắt được tính cách của anh ấy”. Takahashi nói: “Nhưng chúng tôi đặc biệt chú ý đến khóe mắt và miệng của ông ấy để tạo ra chiếc mặt nạ".

Hiện tại, ông Biden tiếp tục đặt nền móng cho chính quyền của mình, trong bối cảnh các trường hợp COVID-19 đang bùng phát trên khắp nước Mỹ. Trong khi đó TT Trump từ chối chấp nhận kết quả bầu cử và đang thực hiện cuộc chiến pháp lý.

NHẬT SANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement