Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Danh sách nạn nhân tử nạn do sạt lở đất tại xã Phước Lộc, còn 4 người chưa tìm thấy

Chính sách - Hạ tầng

03/11/2020 13:11

Sáng 3/11, UBND huyện Phước Sơn công bố danh sách nạn nhân bị vùi lấp tại xã Phước Lộc.

Trong ngày 2/11, theo nguồn tin trên báo GĐ&XH, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể bé gái và thi thể của 1 Phó Bí thư Đoàn của xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) trong vụ sạt lở đất xảy ra ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở xã Phước Lộc.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở xã Phước Lộc.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 9 thi thể được tìm thấy và 4 nạn nhân đang mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm các trường hợp còn mất tích bằng phương pháp thủ công do chưa thể đưa máy móc, thiết bị vào vì đường sạt lở.

Trong 13 nạn nhân thiệt mạng và mất tích sau vụ sạt lở núi có 6 thi thể trẻ em từ 4 đến 9 tuổi.

Danh sách các nạn nhân thiệt mạng và mất tích gồm: 

Hồ Thị Dung (38 tuổi, trú thôn 3) được tìm thấy vào ngày 29/10.

Hồ Thị Dáy (58 tuổi, trú thôn 3) được tìm thấy vào ngày 1/11.

3. Hồ Thị Giấy (51 tuổi, trú thôn 3) chưa được tìm thấy.

4. Hồ Văn Cưng (9 tuổi, trú thôn 3) được tìm thấy vào ngày 29/10.

5. Hồ Thị Bạch (9 tuổi, trú thôn 3) được tìm thấy vào ngày 2/11.

6. Hồ Anh Tuấn (7 tuổi, trú thôn 3) được tìm thấy vào ngày 29/10.

7. Hồ Quang Thái (4 tuổi, trú thôn 3) được tìm thấy vào ngày 29/10.

8. Hồ Thị Yến Nhi (6 tuổi, trú thôn 3) được tìm thấy vào ngày 2/11.

9. Hồ Văn Trót (9 tuổi, trú thôn 3) được tìm thấy vào ngày 29/10.

10. Hồ Thị Dế (58 tuổi, trú thôn 3) chưa được tìm thấy.

11. Hồ Thị Hôi (40 tuổi, trú thôn 3) chưa được tìm thấy.

12. Hồ Văn Sợ (25 tuổi, trú thôn 1, Phó ban Dân vận xã) chưa được tìm thấy.

13. Hồ Văn Độ (28 tuổi, trú thôn 1, Phó Bí thư Đoàn xã) được tìm thấy vào ngày 2/11.

Liên quan đến vụ sạt lở đất núi tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn còn 14 người đang mất tích.

Trong hai ngày qua, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ở hiện trường vụ sạt lở và mở rộng tìm kiếm trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 nhưng chưa có kết quả. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tích cực triển khai trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, đưa máy móc tìm kiếm bãi bồi sông Leng, cano vẫn đang triển khai tìm kiếm trên sông, suối và chó nghiệp vụ vẫn đang hỗ trợ tìm kiếm.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement