Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cyprus xem xét tước quốc tịch của 7 người được cấp 'hộ chiếu vàng'

Kinh tế thế giới

05/09/2020 18:09

Chính phủ Cộng hòa Cyprus sẽ xem xét tước quốc tịch của 7 người trong 30 người mang "hộ chiếu vàng" .

Ngày 4/9, Tổng thống Cộng hòaSípNicos Anastasiades thông tin với một hãng tin quốc tế rằng, trước khi có những thông tin liên quan đến Hồ sơ Cyprus (The Cyprus Papers) được công bố, một ủy ban đặc biệt của chính phủ nước này đã bắt đầu mở cuộc điều tra đối với 30 người mang "hộ chiếu vàng" để xem họ có vi phạm các tiêu chuẩn hay không, theo nguồn tin trên báo Dân Trí.

Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades: Ảnh: AFP
Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades: Ảnh: AFP

"Có thể 7 người trong số 30 trường hợp đó sẽ bị tước hộ chiếu Cyprus", ông Anastasiades nói, song không tiết lộ danh tính của những người này.

Ngoài ra, chính phủ Cyprus cũng xem xét lại 4.000 trường hợp đã được cấp hộ chiếu thông qua chương trình đổi đầu tư lấy hộ chiếu nước này từ năm 2007. Tuy nhiên, Tổng thống Anastasiades tin rằng số trường hợp sai phạm sẽ rất thấp bởi các quy tắc về cấp hộ chiếu của Síp đã được thắt chặt và giám sát chặt chẽ, phù hợp với các chính sách của EU.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hãng tin Aljazeera công bố "Hồ sơ Cyprus" cho thấy hơn 1.400 đơn xin cấp hộ chiếu, trong đó có tên của 2.544 người, những người từng nhận hộ chiếu Síp kể từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019. Theo đó, đương đơn phải đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro (khoảng 2,5 triệu USD)để sở hữu hộ chiếu của nước này, hầu hết là vào lĩnh vực bất động sản.

Theo Al Jazeera, trong danh sách hơn 1.400 hồ sơ được nước này phê duyệt cấp hộ chiếu của Cyprus giai đoạn 2017-2019có ôngPhạm Phú Quốc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệpTân Thuận(IPC).

Trước đó, chiều 1/9, TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về việc đại biểu Quốc hộiPhạm Phú Quốccó 2 quốc tịch. Ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho hay ông Quốc đã xin thôi ĐBQH, thôi chức vụ Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận.

Về mặt Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, làm việc với ông Quốc và đề xuất biện pháp xử lý; về mặt chính quyền, trong tuần sẽ có quyết định đình chỉ chức vụ.

Trên cơ sở đình chỉ chức vụ, các đơn vị sẽ làm rõ trách nhiệm ông Quốc trong thời gian làm việc tại Tổng Công ty đầu tư tài chính nhà nước (HFIC) và IPC trước khi cho thôi việc, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2020.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement