Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cướp ngân hàng ngày càng manh động, liều lĩnh

Chính sách - Hạ tầng

19/11/2020 15:58

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương xảy ra không ít vụ cướp ngân hàng, với phương thức, thủ đoạn manh động liều lĩnh.

Ngày 19/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm nghi can và phương tiện liên quan vụ cướp tại chi nhánh SHB ở phường Tân Định, theo Zing.

 Đối tượng cầm vật giống súng trên đường bỏ chạy. Ảnh trích từ camera.
 Đối tượng cầm vật giống súng trên đường bỏ chạy. Ảnh trích từ camera.

Nghi can gây án là nam giới, khoảng 20-25 tuổi, nói giọng miền Nam, cao tầm 1,65m. Phương tiện bị truy tìm là xe tay ga hiệu Yamaha Nouvo 2, màu đỏ đen, không gắn biển kiểm soát.

Khoảng 11h40 ngày 18/11, thanh niên này đến Ngân hàng SHB ở phường Tân Định. Vào quầy giao dịch, nghi can cầm vật giống súng và yêu cầu nhân viên nhà băng bỏ tiền vào cặp.

Nhân viên SHB kéo từng ngăn kéo cho nghi can kiểm tra nhưng không thấy tiền. Lúc này, bảo vệ ngân hàng đi vào khiến tên cướp hoảng sợ, chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

Công an thị xã Bến Cát thông báo ai biết thông tin về nghi can và chiếc xe trên, báo ngay cho cơ quan này qua số điện thoại 02743.564.268, 02743.565.407 hoặc báo tin cho công an nơi gần nhất.

Lê Tấn Tài được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CATP.
Lê Tấn Tài được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CATP.

Thời gian qua, tại nhiều nơi xảy ra không ít vụ cướp ngân hàng, với phương thức, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Gần đây nhất là vụ tẩm xăng đi cướp ngân hàng ở TP.HCM.

Vào ngày 14/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ Lê Tấn Tài (36 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Tài là nghi phạm gây ra vụ cướp chi nhánh TPBank vào sáng cùng ngày.

Tài mua xăng ở Long An, rồi chạy xe máy đi tìm ngân hàng ít bảo vệ để cướp. Tới chi nhánh TPBank nằm trên đường Trần Văn Giàu (TP.HCM), Tài cầm xăng đi vào và tìm đến quầy giao dịch số 2. Người đàn ông ném ba lô vào nhân viên ngân hàng và lấy chai xăng đổ ra bàn, yều cầu nhân viên bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ bật lửa đốt phòng giao dịch.

Khi bị tên cướp đe dọa, nhân viên ngân hàng bí mật nhấn chuông báo động cho công an và lực lượng bảo vệ của TPBank. Nghe tiếng chuông, nghi phạm hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi ngân hàng. Bị truy đuổi, anh ta châm lửa tự thiêu nhưng bị công an và bảo vệ dập lửa, đưa đến bệnh viện chữa trị.

Bước đầu, nghi phạm khai nợ 200 triệu đồng tiền đánh đề. Để kiếm tiền trả nợ, anh ta tính chuyện đi cướp ngân hàng.

Nghi can Phùng Thị Thắng thực hiện vụ cướp nhanh gọn trong 5 phút, đã lấy đi 2,1 tỷ đồng. Ảnh trích từ camera.
Nghi can Phùng Thị Thắng thực hiện vụ cướp nhanh gọn trong 5 phút, đã lấy đi 2,1 tỷ đồng. Ảnh trích từ camera.

Trước đó, trưa ngày 10/10 "nữ quái" Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê Bắc Giang) sử dụng nhiều bình gas mini, xăng... xông vào cướp hơn 2 tỷ đồng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trên đường Trương Vĩnh Ký (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú).

Vụ cướp này có những tình tiết khó tin. Dù sử dụng taxi làm phương tiện di chuyển khi gây án, nhưng đối tượng Phùng Thị Thắng tẩu thoát, bỏ trốn và sau thời gian khá dài, là 150 phút mới bị tóm, cũng được coi là chuyện hi hữu.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, do nợ nần vài trăm triệu đồng nên nghĩ đến chuyện đi cướp để trả nợ. Thắng khai, bản thân chỉ muốn cướp được khoản tiền để trả nợ chứ không ngờ lại nhiều như thế.

Các thủ phạm đều nhanh chóng sa lưới ngay sau đó. Qua những vụ việc trên, công tác bảo vệ tại các ngân hàng cần được quan tâm hơn nữa, nhằm đề phòng các đối tượng bất hảo đến gây án.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement