Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục, thị trường kỳ vọng gói hỗ trợ COVID-19 nhanh chóng thông qua

Chứng khoán

06/02/2021 07:01

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh vào hôm 5/2, khi báo cáo việc làm trong tháng 1 không tồi tệ như dự đoán. Gói hỗ trợ COVID-19 cũng đang xúc tiến thông qua.

Kết phiên giao dịch ngày 5/2, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 92,38 điểm, tương đương 0,3%, lên 31.148,24, dẫn đầu là Nike và Cisco. Chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, đóng cửa ở mức kỷ lục là 3.886,83 khi 10 trong số 11 ngành đều tăng. Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 13,856,30, cũng đạt mức cao mới khi đóng cửa.

Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận tuần tốt nhất kể từ tháng 11/2020. Chỉ số blue-chip Dow tăng 3,9% trong tuần, trong khi đó S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 4,7% và 6%. Russell 2000 cũng tăng 7,7%, cho hiệu suất hàng tuần tốt nhất kể từ tháng 6/2020.

chung-khoan-31122020.jpg
S&P 500 tăng lên mức kỷ lục vào hôm 5/2, tăng 4,7% trong tuần tốt nhất kể từ tháng 11/2020.

Bộ Lao động cho biết, Mỹ đã có thêm 49.000 việc làm trong tháng 1, thấp hơn một chút so với con số 50.000 mà các nhà kinh tế dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 6,3%, tốt hơn so với dự đoán là 6,7%.

Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Independent Advisor Alliance, cho biết: “Số lượng việc làm đặc biệt tăng vọt. Cuối cùng, thị trường chứng khoán đang dự đoán nền kinh tế sẽ tiếp tục hồi phục và tăng cao hơn do kích thích của Liên bang”.

Vào đầu ngày 5/2, Thượng viện đã thông qua nghị quyết ngân sách. Trong khi đó, đảng Dân chủ tiếp tục với quy trình thông qua dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD, mà không có phiếu bầu của đảng Cộng hòa. 

Cũng vào hôm 5/2, Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo rằng, những nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm thông qua một dự luật nhỏ hơn, sẽ chỉ kéo dài con đường phục hồi của nền kinh tế.

Mặt khác, chỉ số Biến động Cboe, được gọi là VIX, đã giảm hơn 12 điểm trong tuần này, xuống khoảng 21 vào hôm 5/2, khi các giao dịch đầu cơ điên cuồng biến mất. Một số người ở Phố Wall tin rằng, nếu thước đo độ sợ hãi tụt xuống dưới 20, có thể là tín hiệu lớn, vì mức này sẽ kích hoạt mua từ các nhà giao dịch thuật toán và những người chơi lớn khác.

Phố Wall cũng đang ở giữa một mùa báo cáo thu nhập ổn định. Trong số 184 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập cho đến nay, 84,2% đứng đầu kỳ vọng của các nhà phân tích, theo Refinitiv.

Adam Crisafulli, người sáng lập Vital Knowledge, cho biết: “Thu nhập quý 4 tiếp tục vượt quá kỳ vọng, nhiều kích thích hơn đang được đổ vào nền kinh tế và tốc độ tiêm chủng đang tăng tốc”.

NHẬT SANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement