Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ nỗi lo lạm phát được xoa dịu

Chứng khoán

24/02/2021 07:41

Hôm 23/2, chỉ số Dow Jones đã phục hồi sau mức giảm mạnh và đóng cửa trong sắc xanh, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang - Jerome Powell giải tỏa một số lo ngại về lãi suất cao hơn và lạm phát.

Kết phiên giao dịch ngày 23/2, chỉ số blue-chip Dow đã xóa sạch mức giảm 360 điểm và đóng cửa cao hơn 15,66 điểm, tương đương 0,1%, ở mức 31.537,35. Chỉ số S&P 500 cũng đảo ngược mức giảm 1,8% và kết thúc ngày tăng 0,1% ở mức 3.881,37.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,5% xuống 13.465,20 sau khi giảm 3,9% trước đó. Ở mức thấp nhất trong phiên, điểm chuẩn công nghệ cao đã giảm xuống dưới mức trung bình động 50 ngày, lần đầu tiên kể từ ngày 3/11 trên cơ sở trong ngày.

chung-khoan-my-tang.jpg
Dow đảo ngược mức giảm 360 điểm và kết thúc ngày cao hơn sau khi Jerome Powell xoa dịu nỗi lo lạm phát.

Sự biến động trong ngày diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) - Jerome Powell tường trình trước Quốc hội rằng, lạm phát vẫn ở mức "mềm" và triển vọng kinh tế “rất không chắc chắn”. Điều này đã làm giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư về sự thay đổi chính sách của ngân hàng trung ương.

“Nền kinh tế còn một chặng đường dài so với mục tiêu việc làm và lạm phát của chúng tôi, và có khả năng sẽ mất một thời gian để đạt được những tiến bộ đáng kể hơn nữa”, Chủ tịch FED cho biết.

Trong những tuần gần đây, những lo ngại về lạm phát gia tăng vì lợi suất trái phiếu tăng mạnh và các nhà hoạch định chính sách tranh luận về một đợt cứu trợ kinh tế khác. Các nhà đầu tư lo ngại rằng, giá cả tăng vọt do kích thích liên bang có thể buộc ngân hàng trung ương phải tăng chi phí vay ngắn hạn.

Mặt khác, các cổ phiếu công nghệ cao, chịu áp lực trong bối cảnh lãi suất cao hơn, đã giảm bớt tổn thất sau phát biểu của Powell. Tesla đóng cửa giảm 2,2% sau khi trượt 13% trước đó. Trong phiên trước, nhà sản xuất ô tô điện đã giảm 9%. Cổ phiếu của Apple chỉ giảm 0,1% sau khi giảm 6% trước đó.

Hôm 23/2, năng lượng và tài chính, hai trong số những lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong năm nay, một lần nữa hỗ trợ thị trường khi các nhà đầu tư tìm ra những cái tên mà họ nghĩ sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế. Ngành năng lượng tăng 1,6%, nâng mức tăng năm 2021 lên gần 27%.

Jonathan Golub, trưởng chiến lược gia cổ phiếu Mỹ của Credit Suisse, tin rằng các cổ phiếu theo chu kỳ sẽ dẫn thị trường lên mức cao mới từ đây đến cuối năm, nhờ lợi nhuận tăng và sự lạc quan về kinh tế mở cửa trở lại.

Credit Suisse đã tăng mục tiêu cuối năm của S&P 500 từ 4.200 lên 4.300. Dự báo mới cho thấy mức tăng 11,5% kể từ đây.

Các mã vốn hóa nhỏ hoạt động kém hiệu quả hơn. Russell 2000 giảm 0,9% vào hôm 23/2, kết thúc tháng 2 tăng lên 7,6%. Những cổ phiếu có giá trị giảm này đã vượt trội so với S&P 500 vào năm 2021 trong bối cảnh lạc quan về việc triển khai vaccine và mở cửa kinh tế trở lại.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giữ ổn định vào hôm 23/2, khoảng 1,36%. Cho đến nay trong tháng này, tỷ lệ chuẩn đã tăng lên 28 điểm cơ bản. Lợi suất 30 năm chạm mức cao nhất trong một năm là 2,2% vào hôm 22/2. Điểm cơ bản là 0,01%.

NHẬT SANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement