Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Mỹ ngập sắc xanh, Dow Jones tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Chứng khoán

05/08/2020 07:59

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh, chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên ngày 4/8.

Tại thị trường Mỹ, chứng khoán đóng cửa trong sắc xanh khi các nhà lập pháp vẫn tiếp tục thảo luận về gói giải cứu kinh tế mới trị giá khoảng 1.000 tỉ USD từ nay tới cuối tháng 9 và thêm 1.200 tỷ USD trong ba tháng cuối năm để ngăn dịch bệnh bùng phát mạnh.

Trong khi đó, tại cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, ngân hàng này cũng tái cam kết sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để giúp nền kinh tế vượt qua suy thoái.

Theo đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 164 điểm, tức 0,6%, kết phiên ở 26.828 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng tăng khoảng 0,35%. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của Dow Jones và thứ 5 liên tiếp của Nasdaq. So với đầu năm, Nasdaq hiện cao hơn khoảng 21%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhóm cổ phiếu công nghệ phân hóa trong phiên 4/8, Apple tăng 0,6% trong khi Netflix tăng 2,2%. Ngược lại, Facebook và Alphabet mất lần lượt 0,85% và 0,6%.

Nhóm cổ phiếu năng lượng, bất động sản và tiêu dùng thiết yếu là nhóm diễn biến tích cực nhất chỉ số S&P 500, tất cả đều tăng trên 1,3% trong phiên 4/8. Nhóm y tế, tài chính là hai nhóm duy nhất đi xuống.

Tại các thị trường châu Á, chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi thị trường chứng khoán Mỹ xanh sàn phiên trước do các số liệu kinh tế Mỹ khả quan.

Các chuyên gia cho rằng dù đại dịch COVID-19 vẫn ảnh hưởng xấu đến đà phục hồi của kinh tế Mỹ, các chương trình nới lỏng tiền tệ lớn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm thúc đẩy thị trường tiếp tục phát đi những tín hiệu tích cực.

Giới quan sát cũng hy vọng Washington sẽ đưa ra thêm một gói kích thích để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ sau khi các khoản trợ cấp thất nghiệp hết hạn, giữa lúc các nhà lập pháp vẫn còn chưa thống nhất về gói cứu trợ bổ sung này.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,7% lên 22.573,66 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,0% lên 24.946,63 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng tăng 0,1% lên 3.371,69 điểm. 

Thị trường chứng khoán Sydney tăng gần 2%, Mumbai tăng 1,7%, Seoul, Đài Bắc, Singapore, Manila và Jakarta đều tăng hơn 1%, Wellington và Bangkok cũng tăng gần 1%.

(Nguồn: KT&TD/TTXVN)

TRÚC BÌNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement