Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Mỹ bắt đầu năm 2021 với một đợt bán tháo, Dow giảm hơn 300 điểm

Chứng khoán

05/01/2021 07:48

Hôm 4/1, ngày giao dịch đầu tiên của năm 2021, chứng khoán Mỹ giảm điểm vì số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tăng cao và lo ngại từ cuộc bầu cử vào Thượng viện.

Kết phiên giao dịch ngày 4/1, chỉ số Dow Jones giảm 382,59 điểm, tương đương 1.3%, tại 30,223.89.Có thời điểm, chỉ số Dow giảm hơn 700 điểm.Hôm 4/1 đánh dấu sự khởi đầu tiêu cực đầu tiên trong một năm của chỉ số Dow kể từ năm 2016.

Trong khi đó, cácchỉ số S&P 500giảm 1,5% xuống còn 3,700.65. Nasdaq Compositecũng giảm 1,5%, kết thúc ngày tại 12,698.45.Cả Dow và S&P 500 đều đạt mức cao kỷ lục khi mở cửa trước khi giảm xuống.

Đây là đợt bán tháo lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 28/10 đối với Dow và S&P 500, trong khi Nasdaq có hiệu suất hàng ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 9/12.

Coca-Cola và Boeing là 2 cổ phiếu kém nhất của Dow, lần lượt giảm 3,8% và 5,3%.Cổ phiếu bất động sản giảm 3,2%, dẫn đầu mức giảm của chỉ số S&P 500.

Sự sụt giảm hôm 4/1 diễn ra khi các nhà giao dịch lo lắng về số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng trên khắp thế giới và tác động tiềm tàng của nó đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

106789966-1605017978931Trading-Floor-Photo-201106-081-jpg
Cổ phiếu bắt đầu năm 2021 với một đợt bán tháo, Dow giảm hơn 300 điểm. Ảnh minh họa

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã ban hành lệnh cấm vận toàn quốc đểhạn chế sự lây lan của biến thể COVID-19 mới. Theo đó, mọi người chỉ có thể rời khỏi nhà cho những thứ cần thiết, hầu hết các trường cũng sẽ chuyển sang hình thức học tập từ xa, kể cả các trường đại học.

Thủ tướng Johnson nói: “Tôi hoàn toàn hiểu được sự bất tiện và lo lắng mà sự thay đổi này sẽ gây ra cho hàng triệu người và các bậc cha mẹ trên cả nước. Vấn đề không phải là trường học không an toàn cho trẻ em mà vấn đề là trường học có thể đóng vai trò là vật trung gian truyền bệnh, khiến virus lây lan giữa các hộ gia đình”.

Dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợpcho thấy, hơn 85 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận trên toàn cầu, bao gồm 20,7 triệu ở Mỹ và 2,7 triệu ở Anh.

Phố Wall cũng đang để mắt đến Georgia khi bang này chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thượng viện vào hôm 5/1. Cuộc bầu cử này có thể khiến đảng Dân chủ chiếm đa số trong phòng.

“Nếu GOP chỉ giành được một ghế, họ có khả năng sẽ cản trở một số đề xuất tham vọng hơn của Biden, nhưng việc đảng Dân chủ quét sạch cả hai cuộc bầu cử có thể giúp chính quyền sắp tới tự do kiểm soát chương trình nghị sự chính sách”, Jason Pride, CEO tài sản tư nhân tại Glenmede, nói.

Hôm 4/1, John Stoltzfus, chiến lược gia đầu tư chính tại Oppeneheimer, cho biết S&P 500có thể giảm 10% nếu các ứng cử viên Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong vòng loại Georgia.

Kết thúc năm 2020, chỉ số Dow 30 tăng 7,3% và S&P 500 tăng 16,3%.Tại một thời điểm, cả hai tiêu chuẩn thị trường đã giảm hơn 30% khi đại dịch COVID-19 tàn phá nền kinh tế toàn cầu.Điểm nổi bật thực sự của năm 2020 là Nasdaq Composite, tăng 43,6%. Đây là mức tăng lớn nhất trong một năm của chỉ số này kể từ năm 2009.

Các khoản hỗ trợ tài chính và tiền tệ chưa từng có cho nền kinh tế, cùng với việc phát triển và tung ra nhiều loại vaccine COVID-19 đã giúp thị trường phục hồi sau đợt sụt giảm nghiêm trọng, để trở lại mức cao nhất mọi thời đại.

Marc Chaikin, CEO của Chaikin Analytics, cho biết: “Thị trường chứng khoán được định vị để tăng thêm vào năm 2021 dựa trên hai trụ cột là chính sách tài khóa, tiền tệ và triển khai vaccine COVID-19 thành công. Tuy nhiên, chúng tôi hình dung ra một số đoạn đường gập ghềnh trên hành trình này”.

NHẬT SANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement