Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chợ, siêu thị vẫn mở cửa, người dân không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm với số lượng lớn

Thị trường 24h

30/07/2020 16:51

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng khẳng định không có chuyện đóng cửa chợ, siêu thị, không có chuyện ngăn cản vận chuyển hàng hóa lương thực thực phẩm vào thành phố. Đại diện tất cả các siêu thị cam kết hàng hóa về liên tục hàng ngày, không có chuyện đứt hàng, khan hàng, hết hàng.

Ban quản lý các chợ lớn như chợ Đống Đa, chợ Cồn, chợ Mới, Hòa Khánh, Cẩm Lệ,… cho biết sức mua tăng mạnh 40-50% so với ngày thường. 

Theo đó, tại chợ Cồn, lúc 8 - 9 giờ sáng chợ đông bất thường, người dân mua nhiều thực phẩm như trứng gà, thịt, cá, rau củ quả. Đến khoảng 10 giờ, chợ thưa người. Lương thực, thực phẩm không khan hiếm, sức mua tăng mạnh nhưng không hết hàng.

Tương tự, ghi nhận tại siêu thị Coopmart Đà Nẵng, lượng người đến mua tăng đột biến, mặt hàng mua chủ yếu là thực phẩm tươi sống, đồ hộp, rau củ quả và có tình trạng tích trữ.

 Mặc dù được thông tin là chợ, siêu thị không đóng cửa, tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn mua nhiều hàng hóa hơn bình thường.

Mặc dù được thông tin là chợ, siêu thị không đóng cửa, tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn mua nhiều hàng hóa hơn bình thường.

Ông Nguyễn Minh Thương, giám đốc siêu thị LotteMart Đà Nẵng cũng chia sẻ với Báo Công Thương, lượng người mua hàng hóa sáng nay (30/7) tăng mạnh. Nhưng hàng hóa không thiếu vì siêu thị đã có phương án dự trữ trong trường hợp tăng cục bộ. Siêu thị cũng tư vấn cho khách hàng mua hàng qua hotline và được giao miễn phí tận nhà”.

Đồng ý kiến, ông Trần Văn Lộc, giám đốc MM Mega Market Đà Nẵng khẳng định, nhà cung cấp vẫn đảm bảo cung cấp hàng hóa. “Lượng mua tăng đột biến nên sáng nay phải huy động tối đa nhân lực đảm bảo phục vụ khách hàng nhưng cũng đảm bảo các yêu cầu giãn cách, phòng chống dịch”, ông Lộc chia sẻ thêm.

 Các tiểu thương mặt hàng thiết yếu khẳng định không nghỉ bán.

Các tiểu thương mặt hàng thiết yếu khẳng định không nghỉ bán.

Trước diễn biến này, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản chỉ đạo Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, Ban Quản lý các chợ quận, huyện thông báo dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về, thời gian thực hiện bắt đầu từ 13h ngày 30/7. Các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND thành phố.

Tất cả các cửa hàng, quán phục vụ ăn uống, giải khát đều đóng cửa theo chỉ đạo của thành phố. Trong ảnh: 100% cửa hàng kinh doanh không thiết yếu tại chợ Cồn đã đóng cửa dừng hoạt động. 
Tất cả các cửa hàng, quán phục vụ ăn uống, giải khát đều đóng cửa theo chỉ đạo của thành phố. Trong ảnh: 100% cửa hàng kinh doanh không thiết yếu tại chợ Cồn đã đóng cửa dừng hoạt động. 

Bên cạnh đó, tại các chợ và siêu thị đều có loa thông báo việc vẫn mở cửa hoạt động các gian hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, rau củ quả phục vụ người dân; đồng thời khuyến nghị người dân đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh như đảm bảo giãn cách, mang khẩu trang.

Lực lượng bảo vệ tại chợ Mân Thái (quận Sơn Trà) tăng cường công tác tuyên truyền người dân cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đến chợ nhằm phòng, chống dịch bệnh.
Lực lượng bảo vệ tại chợ Mân Thái (quận Sơn Trà) tăng cường công tác tuyên truyền người dân cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đến chợ nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm với số lượng lớn.

PV (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement