Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cha con Dr. Thanh bị đề nghị cấm xuất cảnh do liên quan đến đại án Trầm Bê- Phạm Công Danh

Chính sách - Hạ tầng

10/01/2018 14:53

Do liên quan đến số tiền thất thoát, Viện kiểm sát đề nghị cấm xuất cảnh đối với cha con ông chủ Tân Hiệp Phát.

VKS cũng cho rằng việc chuyển 5.190 tỷ đồng do bị cáo Danh chỉ đạo thuộc cấp đưa ra khỏi VNCB là có sự giúp sức của ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích và ông Trần Trọng Nghĩa (Trưởng phòng kinh doanh VNCB).

Qua đó, VKS đề nghị cấm xuất nhập cảnh đối với ba người này.

Bà Trần Ngọc Bích và cha bị đề nghị cấm xuất cảnh.
Bà Trần Ngọc Bích và cha bị đề nghị cấm xuất cảnh.

Đề nghị cơ quan chức năng xem xét có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm hay không đối với ba đương sự vừa nêu. Số tiền lãi được cho là cực lớn mà bà Bích, ông Thanh nhận của ông Danh từ khoản cho vay hàng chục ngàn tỷ đồng cũng bị xem xét. VKS cũng không đồng ý kháng cáo của ông Thanh, bà Bích về số tiền 5.190 tỷ đồng.

Số tiền nói trên là tang vật của vụ án, cần được thu hồi để thi hành án như phiên sơ thẩm tuyên có cơ sở, VKS nêu quan điểm. Tại tòa, yêu cầu kháng cáo của nhóm có 6 sổ tiết kiệm liên quan đến khoản vay 300 tỷ đồng rút khỏi VNCB không có hồ sơ vay không được đồng ý.

VKS cũng không đồng ý với yêu cầu xin không khởi tố đối với bản thân của bà Hứa Thị Phấn. Các bị cáo còn lại trong vụ án có đơn kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đủ cơ sở, VKS đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên.

Bà Quách Kim Chi (vợ ông Danh) đề nghị giải tỏa kê biên 3 căn nhà tại TP.HCM (được định giá khoảng 20 tỷ đồng), trả lại hai kỷ vật là nhẫn và đồng hồ (trị giá 5 tỷ đồng) và hơn 600.000 USD mà ông Danh bị cơ quan chức năng tạm giữ cũng không được đại diện VKS đồng ý.

Tuy nhiên vẫn chấp nhận một phần kháng cáo khi đề nghị thu hồi 135 tỷ đồng ông Danh đã chuyển cho bà Hứa Thị Phấn (người đứng đầu nhóm Phú Mỹ, sở hữu 85% cổ phần Ngân hàng Đại Tín - tiền thân của VNCB).

Cùng đó, số tiền ông Danh chuyển 580 tỷ đồng lãi cho ông Trần Quí Thanh (Tổng giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và 120 tỷ đồng cho bà Trần Ngọc Bích (Phó giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát, con ruột ông Thanh) cũng được VKS đề nghị thu hồi. Số tiền 835 tỷ đồng này tại phiên sơ thẩm ông Danh nhiều lần đề nghị thu hồi với lí do đây là tang vật của vụ án nhưng không được chấp nhận.

N. MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement