Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cảnh sát nổ súng ngăn chặn hai băng nhóm hỗn chiến ở trung tâm Sài Gòn

Chính sách - Hạ tầng

27/07/2017 03:30

Hai băng nhóm gồm hàng chục đối tượng sử dụng dao, mã tấu truy sát nhau ngay giữa trung tâm quận 1 (TP.HCM). Khi thấy lực lượng công an, nhiều đối tượng đã chạy vào nhà hàng ẩn nấp, leo lên mái nhà để bỏ chạy. Cảnh sát phải nổ súng mới khống chế được, đồng thời thu giữ nhiều dao, mã tấu.

Clip cảnh sát trấn áp các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến

Ngày 27/7, công an quận 1, TP.HCM cho biết, vừa ngăn chặn được mộtvụ hỗn chiến, thanh toán nhau giữa hai băng nhóm giang hồ. Hiện nay công an đang tạm giữ 10 đối tượng cùng nhiều hung khí gồm dao, ống tuýp sắt, mã tấu

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 nhận được thông tin có 2 nhóm thanh niên cầm theo nhiều hung khí tụ tập chuẩn bị hỗn chiến trên đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Ngay lập tức, công an phường báo lên công an quận 1, vàhuy động lực lượng để ngăn chặn, trấn áp

Vào thời điểm cảnh sát chưa có mặt, các đối tượng cầm dao, mã tấu….đi nghênh ngang trên đường khiến nhiều người dân hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Sau đó, khi lực lượng công an có mặt, hai nhóm giang hồ đã tỏa ra nhiều hướng để bỏ chạy. Một nhóm lên xe rồ ga tháo chạy theo hướng về quận 4. Một số đối tượng khác chạy trốn vào nhà hàng gần đó, leo qua mái nhà những căn nhà để tẩu thoát.

Theo clip do người dân quay lại được, một số đối tượng thấy lực lượng chức năng còn tưởng là đối thủ, nên cầm hung khí truy đuổi, chống trả. Sau khi biết là cảnh sát, các đối tượng trốn vào nhà hàng, chốt cửa và cố thủ.

Nhiều hung khí bị công an thu giữ của các đối tượng.

Sau đó ít phút, bất ngờ từ trong nhà hàng nơi các đối tượng ấn nấp có mộtnam thanh niêntháo chạy ra đường trong tình trạng thương tích khắp người. Thanh niên này nói bị nhóm đối thủ lôi vào bên trong nhà hàng đánh đập. Công an nhanh chóng đưa nam thanh niên nàyđi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng công an tiếp tục vận động những thanh niên cố thủ bên trong nhà hàng ra ngoài trình diện. Tuy nhiên các đối tượng vẫn ngoan cố không chịu hợp tác. Sau đó, lực lượng cảnh sát hình sựcông an quận 1 phối hợp cùng công an phường, phải xông vào khống chế 5 đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Ngoài ra, cảnh sát buộc phải nổ súng khống chế một số đối tượng khác trốn ở khu vực sân thượng.

Công an thu giữ nhiều hung khí tự chế như: mác, dao dài, mã tấu… Nguyên nhân ban đầu của vụ hỗn chiến, được xác định là do mâu thuẫn trong việc tranh giành quyền lợi kinh doanh nhà hàng.

NGUYỄN SINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement