Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cận cảnh việc tiêm vaccine COVID-19 ở một trong những nơi khắc nghiệt nhất thế giới

Ảnh

19/01/2022 16:33

Tại một ngôi làng ở bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, nhân viên y tế Masrat Farid cho những lọ vaccine vào túi để chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình trong cái lạnh “thấu xương”.

Masrat Farid là thành viên của nhóm nhân viên y tế thực hiện chiến dịch tiêm chủng tại nhà dành cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 và tiêm nhắc lại cho những người trên 60 tuổi có vấn đề về sức khỏe.

ap22017426987852.jpg

“Chúng tôi phải chiến đấu chống lại các ca lây nhiễm. Chúng ta phải tiếp tục đi , Farid nói khi băng qua qua lớp tuyết cao tới đầu gối ở Gagangir, một ngôi làng nằm trên đỉnh Himalaya.

Farid và các đồng nghiệp của cô đã tiêm chủng cho hàng nghìn trong năm ngoái, chủ yếu ở những ngôi làng ở thuộc vùng nông thôn hiểm trở của Ấn Độ.

Nhưng, cái lạnh thấu xương và địa hình khắc nghiệt đầy tuyết không phải là trở ngại duy nhất của nhóm nhân viên này.

Bởi một số cư dân vẫn còn do dự về vaccine, để họ tin tưởng và chấp nhận tiêm còn khó hơn là vượt qua mùa Đông ở Himalaya.

“Hầu hết các cô gái trẻ đều do dự do bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch khiến họ  không tin tưởng vào vaccine”, Farid nói. Thông tin mà Farid đề cập đến tin đồn vaccine ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này.

Các mũi tiêm mà các quan chức y tế Ấn Độ gọi là liều "phòng ngừa", đang được tiêm cho các nhóm người nguy cơ cao, những người đã tiêm vào năm ngoái và những người có khả năng miễn dịch suy yếu.

Jaffar Ali, một quan chức y tế cho biết, thách thức hàng đầu là thời tiết khắc nghiệt - không giống như năm ngoái khi mà một số đồng nghiệp của ông bị người dân địa phương phản đối vì cho rằng vaccine gây tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc thậm chí có thể gây chết người.

Cho đến nay, đã hơn 72% người trong số 14 triệu dân số của khu vực đã được tiêm vaccine.

ap22017427812911.jpg

Cô Safia Banoo, cư dân làng Gagangir, phía đông bắc Srinagar, bang Kashmiri được tiêm vắc xin COVID -19 tại nhà. Ảnh: Dar Yasin /AP

ap22017427236972.jpg

Fozia, một nhân viên y tế, chuẩn bị vaccine Covishield để tiêm cho một phụ nữ lớn tuổi ở Budgam. Ảnh: Dar Yasin/Ảnh AP

ap22017427128170.jpg

Tanveera Banoo hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được tiêm vaccine. Ảnh: Dar Yasin / Ảnh AP

ap22017427251560.jpg

Các nhân viên y tế và bác sĩ phải đi bộ trên con đường phủ đầy tuyết để tiêm chủng cho người dân ở làng Budgam, phía tây nam Srinagar. Ảnh: Dar Yasin / Ảnh AP

ap22017426860813.jpg

Farid chuẩn bị tiêm vaccine Covishield tăng cường cho ông Ghulam Hassan ngay trên con đường phủ đầy tuyết. Ảnh: Dar Yasin/Ảnh AP

ap22017428214622.jpg

Bà Arsha Begum, một người cao tuổi được tiêm vaccine Covishield tại nhà: Ảnh: Dar Yasin / Ảnh AP

ap22017427452180.jpg

Một người được tiêm vaccine tại nhà. Ảnh: Dar Yasin / Ảnh AP

ap22017427990985.jpg

Nhân viên y tế Jaffer Ali nói chuyện với Ghulam Yousaf Mir sau khi tiêm cho ông một liều tăng cường vaccine Covishield. Người họ hàng của ông là Naseera Begum (người ngồi) đã từ chối tiêm. Ảnh: Dar Yasin / Ảnh AP

ap22017428318216.jpg

Fozia (phải) và Tasleema, nhân viên y tế bang Kashmir đang mang vaccine đến làng Budgam, Kashmir. Ảnh: Dar Yasin / Ảnh AP

THÁI BÌNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement