Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cận cảnh 43 ha 'đất vàng' khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật

Chính sách - Hạ tầng

18/06/2021 09:57

43 ha "đất vàng" khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật có vị trí đắc địa trong thành phố mới Bình Dương. Khu đất có 2 mặt tiền đường lớn, cách Trung tâm hành chính tỉnh chỉ vài trăm mét.
news
Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 1

Mới đây, hàng loạt lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị kỷ luật vì để xảy ra những sai phạm liên quan đến việc chuyển nhượng khu đất 43 ha tại dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú nằm trong khu liên hợp Dịch vụ - Đô thị - Thương mại Bình Dương.

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 2

43 ha "đất vàng" có vị trí đắc địa nằm mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt, cách Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương vài trăm mét. Khu đất này trước đây được Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (viết tắt TCT Bình Dương), doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý vào năm 2004.

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 3

Những tuyến đường quanh dự án liên kết với các trục đường chính vào TP Thủ Dầu Một, đi TP Thuận An, TP Dĩ An. 

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 4

Đây cũng là khu vực đang có mật độ dự án xây dựng các khu dân cư cao cấp. Hạ tầng giao thông và mặt bằng cơ bản được giải tỏa xong.

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 5

Đường 8 làn xe chạy dọc khu đất dẫn vào khu Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. 

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 6

Nằm sát khu đất 43 ha còn có sân golf nổi tiếng của tỉnh Bình Dương.

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 7

Xung quanh khu "đất vàng" có hàng rào bao quanh.

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 8

Tháng 3/2005, TCT Bình Dương có đề nghị và đến tháng 4/2006 UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương giao hơn 563 ha đất trong khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ, trong đó có khu đất 43 ha.

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 9

Xét đề nghị của TCT Bình Dương, ngày 17/8/2010, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương có thông báo chấp thuận chủ trương cho TCT Bình Dương góp 60 tỷ đồng (tương đương 30% vốn điều lệ) để hợp tác với Công ty BĐS Âu Lạc thành lập Công ty Tân Phú đầu tư dự án Khu đô thị - dịch vụ - thương mại Tân Phú trên khu đất 43 ha.

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 10

Năm 2016, TCT Bình Dương thống nhất chuyển nhượng khu đất này cho Công ty BĐS Âu Lạc với giá hơn 250 tỷ đồng. Tháng 3/2017, mặc dù Công ty BĐS Âu Lạc mới chỉ chuyển trước 140 tỷ đồng nhưng TCT Bình Dương đã bàn giao khu đất, sau đó đăng ký biến động sang Công ty Tân Phú vào tháng 7/2017.

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 11

Việc chuyển nhượng khu đất tại thời điểm này không thông qua đấu giá là sai quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hàng trăm tỷ đồng. 

Cận cảnh 43 ha đất vàng khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật - 12

Công an tỉnh Bình Dương xác định sai phạm tại khu đất 43 ha do cá nhân ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên); ông Trần Nguyên Vũ (Tổng Giám đốc TCT Bình Dương) gây ra đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Từ đó, ngày 7/4/2020, cơ quan CSĐT đã ra khởi tố bị can, bắt giam với 2 lãnh đạo TCT Bình Dương.

Tại kỳ họp thứ tư (14-16/6 tại Hà Nội), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên ở tỉnh Bình Dương. 

Qua đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại TCT Bình Dương.

Những cá nhân liên quan đến vi phạm trên được UB Kiểm tra Trung ương nêu ra gồm: Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc; Chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Lâm; Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Văn Lượng 

TRUNG KIÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ