Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các ái nữ tài năng của gia tộc Samsung

Doanh nhân

26/10/2020 12:12

Ba thế hệ nhà Samsung chứng kiến nhiều ái nữ tài năng, đóng góp vào thành công và vị thế đứng đầu của gia đình tài phiệt giàu có nhất Hàn Quốc.

Lee Boo Jin (sinh năm 1970) là con gái đầu của Chủ tịch Lee Kun Hee, người vừa qua đời hôm 25/10. Lee Boo Jin tốt nghiệp Đại học Yonsei - ngôi trường top đầu ở xứ kim chi, sau đó lấy bằng MBA của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Cố chủ tịch bắt đầu dẫn dắt con gái tham gia các hoạt động kinh doanh của gia tộc từ năm cô 21 tuổi.
Lee Boo Jin (sinh năm 1970) là con gái đầu của Chủ tịch Lee Kun Hee, người vừa qua đời hôm 25/10. Lee Boo Jin tốt nghiệp Đại học Yonsei - ngôi trường top đầu ở xứ kim chi, sau đó lấy bằng MBA của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Cố chủ tịch bắt đầu dẫn dắt con gái tham gia các hoạt động kinh doanh của gia tộc từ năm cô 21 tuổi.
Cô bắt đầu với vị trí thực tập sinh tại Samsung Foundation thuộc Samsung C&T và luôn cố gắng chứng tỏ mình trước cha, cổ đông và hàng chục nghìn nhân viên của Samsung. Cô hiện là chủ tịch kiêm CEO của Hotel Shilla, đồng thời là cố vấn tại Samsung C&T. Năm 2018, sau hơn 10 năm điều hành Hotel Shilla, Boo Jin đã đưa chuỗi khách sạn này đạt mốc doanh thu 3.000 tỷ won - con số cao nhất trong lịch sử của công ty. Chuỗi cửa hàng miễn thuế do cô điều hành hiện lớn thứ 2 Hàn Quốc, sau Lotte.
Cô bắt đầu với vị trí thực tập sinh tại Samsung Foundation thuộc Samsung C&T và luôn cố gắng chứng tỏ mình trước cha, cổ đông và hàng chục nghìn nhân viên của Samsung. Cô hiện là chủ tịch kiêm CEO của Hotel Shilla, đồng thời là cố vấn tại Samsung C&T. Năm 2018, sau hơn 10 năm điều hành Hotel Shilla, Boo Jin đã đưa chuỗi khách sạn này đạt mốc doanh thu 3.000 tỷ won - con số cao nhất trong lịch sử của công ty. Chuỗi cửa hàng miễn thuế do cô điều hành hiện lớn thứ 2 Hàn Quốc, sau Lotte.
Người được mệnh danh là “công chúa Samsung” hiện là phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD, theo Forbes. Lee Boo Jin cũng từng lọt top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Về mặt đời tư, con gái cả nhà Samsung từng có cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của báo chí khi chồng cô là thường dân. Đến năm 2014, cô đệ đơn ly hôn.
Người được mệnh danh là “công chúa Samsung” hiện là phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD, theo Forbes. Lee Boo Jin cũng từng lọt top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Về mặt đời tư, con gái cả nhà Samsung từng có cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của báo chí khi chồng cô là thường dân. Đến năm 2014, cô đệ đơn ly hôn.
Giống với người chị của mình, em gái Lee Seo Hyun (sinh năm 1973) cũng được đánh giá cao nhờ khả năng kinh doanh nhạy bén. Người con gái thứ hai của cố chủ tịch Lee tốt nghiệp trường nghệ thuật Seoul, trước khi nhận bằng về thiết kế tại New York.
Giống với người chị của mình, em gái Lee Seo Hyun (sinh năm 1973) cũng được đánh giá cao nhờ khả năng kinh doanh nhạy bén. Người con gái thứ hai của cố chủ tịch Lee tốt nghiệp trường nghệ thuật Seoul, trước khi nhận bằng về thiết kế tại New York.
Sau khi tốt nghiệp, Lee Seo Hyun gia nhập Cheil Industries - công ty thuộc tập đoàn của gia đình chuyên phân phối hàng xa xỉ - với vai trò quản lý. Năm 2015, nữ doanh nhân giữ vị trí chủ tịch thời trang của Samsung C&T. Tháng 1/2019, cô đảm nhận vai trò đứng đầu Tổ chức Phúc lợi Samsung, một tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ chăm sóc và giáo dục cho trẻ em nghèo.
Sau khi tốt nghiệp, Lee Seo Hyun gia nhập Cheil Industries - công ty thuộc tập đoàn của gia đình chuyên phân phối hàng xa xỉ - với vai trò quản lý. Năm 2015, nữ doanh nhân giữ vị trí chủ tịch thời trang của Samsung C&T. Tháng 1/2019, cô đảm nhận vai trò đứng đầu Tổ chức Phúc lợi Samsung, một tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ chăm sóc và giáo dục cho trẻ em nghèo.
Nắm trong tay 1,7 tỷ USD, cô là nữ tỷ phú giàu thứ hai tại Hàn, sau người chị Boo Jin và xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất nước này, theo Forbes. Ở tuổi 47, Lee Seo Hyun là mẹ của 4 người con. Cô kết hôn với Kim Jae Yeol, con trai út của Chủ tịch tập đoàn DongA Ilbo, chủ của một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc.
Nắm trong tay 1,7 tỷ USD, cô là nữ tỷ phú giàu thứ hai tại Hàn, sau người chị Boo Jin và xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất nước này, theo Forbes. Ở tuổi 47, Lee Seo Hyun là mẹ của 4 người con. Cô kết hôn với Kim Jae Yeol, con trai út của Chủ tịch tập đoàn DongA Ilbo, chủ của một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc.
 Nữ doanh nhân Lee Myung Hee (sinh năm 1943) là con gái út của người sáng lập Tập đoàn Samsung Lee Byung Chul và là em gái của cố Chủ tịch Lee Kun Hee. Ở tuổi ngoài 70, bà Myung Hee vẫn đang nắm giữ vị trí chủ tịch Shinsegae, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc với thương hiệu E-Mart. Ngoài ra, Shinsegae International do bà quản lý cũng nhập khẩu và phân phối khoảng 30 thương hiệu thời trang cao cấp như Dolce & Gabbana, Givenchy. Trên thương trường, bà được mệnh danh là “nữ chiến binh” nhờ tính quyết đoán lẫn liều lĩnh trong kinh doanh.
samsung gh
 Nữ doanh nhân Lee Myung Hee (sinh năm 1943) là con gái út của người sáng lập Tập đoàn Samsung Lee Byung Chul và là em gái của cố Chủ tịch Lee Kun Hee. Ở tuổi ngoài 70, bà Myung Hee vẫn đang nắm giữ vị trí chủ tịch Shinsegae, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc với thương hiệu E-Mart. Ngoài ra, Shinsegae International do bà quản lý cũng nhập khẩu và phân phối khoảng 30 thương hiệu thời trang cao cấp như Dolce & Gabbana, Givenchy. Trên thương trường, bà được mệnh danh là “nữ chiến binh” nhờ tính quyết đoán lẫn liều lĩnh trong kinh doanh.
Lee Myung Hee từng được cho là không mấy hứng thú với công việc kinh doanh của gia tộc. 12 năm sau khi kết hôn, bà mới tham gia vào Shinsegae theo lời đề nghị của người cha và từng bước xây dựng sự nghiệp đáng nể. Công chúng Hàn còn nhớ đến bà với hình ảnh mẹ chồng giàu có độc đoán. Bằng quyền lực của mình, bà nhiều lần gây khó dễ, cản trở con dâu cũ - nữ diễn viên Go Hyun Jung - quay lại làng giải trí, đồng thời cấm cô gặp con cái.
Lee Myung Hee từng được cho là không mấy hứng thú với công việc kinh doanh của gia tộc. 12 năm sau khi kết hôn, bà mới tham gia vào Shinsegae theo lời đề nghị của người cha và từng bước xây dựng sự nghiệp đáng nể. Công chúng Hàn còn nhớ đến bà với hình ảnh mẹ chồng giàu có độc đoán. Bằng quyền lực của mình, bà nhiều lần gây khó dễ, cản trở con dâu cũ - nữ diễn viên Go Hyun Jung - quay lại làng giải trí, đồng thời cấm cô gặp con cái.
Chiến thắng của Parasite (Ký sinh trùng) khi giành tới 4 giải tại Oscar 2020, trong đó có giải quan trọng nhất là Phim truyện xuất sắc có công lớn đến từ Miky Lee (sinh năm 1958), ái nữ thuộc gia tộc Samsung. Bà là cháu nội của cố Chủ tịch Lee Byung Chul. Bà Miky đi du học từ nhỏ và học qua nhiều trường danh tiếng ở Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật. Khi ông Lee Byung Chul qua đời vào năm 1987, bà Miky vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Harvard và làm việc tại chi nhánh của Samsung ở Mỹ.
Chiến thắng của Parasite (Ký sinh trùng) khi giành tới 4 giải tại Oscar 2020, trong đó có giải quan trọng nhất là Phim truyện xuất sắc có công lớn đến từ Miky Lee (sinh năm 1958), ái nữ thuộc gia tộc Samsung. Bà là cháu nội của cố Chủ tịch Lee Byung Chul. Bà Miky đi du học từ nhỏ và học qua nhiều trường danh tiếng ở Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật. Khi ông Lee Byung Chul qua đời vào năm 1987, bà Miky vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Harvard và làm việc tại chi nhánh của Samsung ở Mỹ.
Theo đuổi nghiên cứu văn hóa nhiều năm, đồng thời cũng là một tín đồ phim ảnh, bà Miky Lee là người đưa CJ - một nhánh kinh doanh của Samsung - tham gia lĩnh vực giải trí. Từng bước, bà xây dựng CJ thành đế chế phim ảnh, giải trí tại quê nhà bằng cách phân phối phim ở châu Á, xây dựng hệ thống rạp chiếu khắp đất nước và văn hóa ra rạp của người dân, đầu tư tiền của cho các nhà làm phim nội địa.
Theo đuổi nghiên cứu văn hóa nhiều năm, đồng thời cũng là một tín đồ phim ảnh, bà Miky Lee là người đưa CJ - một nhánh kinh doanh của Samsung - tham gia lĩnh vực giải trí. Từng bước, bà xây dựng CJ thành đế chế phim ảnh, giải trí tại quê nhà bằng cách phân phối phim ở châu Á, xây dựng hệ thống rạp chiếu khắp đất nước và văn hóa ra rạp của người dân, đầu tư tiền của cho các nhà làm phim nội địa.
Chung Yoo Kyung (sinh năm 1974) là con gái của bà Lee Myung Hee. Cô tốt nghiệp trường thiết kế Rhode Island (Mỹ). Sau tốt nghiệp, ở tuổi 24, Chung Yoo Kyung được bổ nhiệm chức giám đốc điều hành của tập đoàn Shinsegae. Cô chứng tỏ năng lực sau khi đàm phán thành công, nhận được cái gật đầu, đồng ý hợp tác làm ăn tại thị trường Hàn Quốc của nhiều thương hiệu thời trang nước ngoài. Năm 2015, Chung Yoo Kyung trở thành phó chủ tịch của Shinsegae. 
samsung10
Chung Yoo Kyung (sinh năm 1974) là con gái của bà Lee Myung Hee. Cô tốt nghiệp trường thiết kế Rhode Island (Mỹ). Sau tốt nghiệp, ở tuổi 24, Chung Yoo Kyung được bổ nhiệm chức giám đốc điều hành của tập đoàn Shinsegae. Cô chứng tỏ năng lực sau khi đàm phán thành công, nhận được cái gật đầu, đồng ý hợp tác làm ăn tại thị trường Hàn Quốc của nhiều thương hiệu thời trang nước ngoài. Năm 2015, Chung Yoo Kyung trở thành phó chủ tịch của Shinsegae. 
HIỀN THY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement