30/07/2021 08:36
Bất chấp dữ liệu kinh tế yếu kém, chứng khoán Mỹ vẫn tăng kỷ lục
Chứng khoán Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục vào hôm 29/7 khi các nhà đầu tư từ chối dữ liệu kinh tế cho thấy mức tăng trưởng chậm hơn dự kiến.
Kết phiên giao dịch ngày 29/7, chỉ số Dow Jones tăng 153,60 điểm, tương đương 0,4% lên 35.084,53 điểm, trong khi S&P 500 tăng 0,4% lên 4.419,15 điểm, cả hai đều đạt kỷ lục trong ngày. Nasdaq Composite hoạt động kém hơn với mức tăng 0,1%, kết phiên ở mức 14.778,26 điểm trong bối cảnh cổ phiếu Facebook và PayPal giảm.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của Hoa Kỳ tăng 6,5% trên cơ sở hàng năm, ít hơn đáng kể so với ước tính 8,4% của Dow Jones.
Trong khi đó, một dữ liệu riêng biệt cho thấy 400.000 người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 24/7. Con số này gần gấp đôi so với trước đại dịch và cao hơn ước tính của Dow Jones là 385.000.
Nhiều nhà đầu tư cảm thấy nhẹ nhõm khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu không có kế hoạch mới về việc mua lại tài sản. Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng, mặc dù nền kinh tế đang đạt được tiến bộ nhất định, nhưng vẫn còn nhiều rủi ro nếu ngân hàng trung ương thực sự điều chỉnh các chính sách của mình một cách dễ dãi.
Powell nói: “Chúng tôi có một số cơ sở để giải quyết vấn đề thị trường lao động. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm có được những tiến bộ đáng kể đối với mục tiêu việc làm tối đa. Tôi muốn thấy một số lượng việc làm mạnh mẽ”.
Cổ phiếu của Robinhood bắt đầu giao dịch trên Nasdaq ở mức 38 USD/cổ phiếu vào hôm 29/7, nhưng cuối phiên chỉ còn 34,82 USD/cổ phiếu, giảm khoảng 8%.
PayPal và Facebook lần lượt giảm 6,2% và 4% sau khi cảnh báo về tốc độ tăng trưởng chậm lại khi họ báo cáo thu nhập hàng quý.
Trong khi đó, cổ phiếu của Ford tăng 3,8% sau khi công ty ô tô này nâng triển vọng năm 2021 và báo cáo lợi nhuận bất ngờ trong quý II.
Các mức trung bình chính đang trên đà kết thúc tháng cao hơn, với S&P tăng 2,8% trong tháng 7. Nasdaq Composite và Dow lần lượt tăng gần 1,9% và 1,7%.
Hôm 29/7, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu để thúc đẩy một kế hoạch cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, trong đó sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào giao thông, băng thông rộng và các tiện ích.
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp