Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bão số 8 di chuyển vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 11

Chính sách - Hạ tầng

20/10/2020 15:38

Hồi 13h ngày (20/10), vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đến 13h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ),giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

dbqg_xtnd_20201020_1430
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: TTKTTV

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ),giật cấp 12.Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ),giật cấp 14.

Liên quan đến cơn bão này, Zing dẫn tin từ Cơ quan khí tượngHong Kong (Trung Quốc), sau 2 ngày vào Biển Đông, bão có thể được tiếp thêm sức mạnh và đạt cường độ mạnh nhất là 120 km/h (cấp 12) vào ngày 24/10.

Khi tiến vào vùng biển các tỉnh Trung Bộ, bão giảm cường độ xuống còn 110 km/h nhưng vẫn duy trì sức gió cấp 12.

Cơ quan này chưa đưa ra nhận định cụ thể về khả năng đổ bộ của bão, nhưng cho rằng vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão trải rộng khắp các tỉnh từ Đông Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ.

Trong khi đó, đài khí tượng Nhật Bản cho rằng cường độ cực đại của bão chỉ đạt đến 90 km/h (cấp 10) và giật cấp 12. Cơ quan dự báo này có chung nhận định là vùng ảnh hưởng của bão rất rộng. Khi áp sát đất liền nước ta, toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nguy cơ ảnh hưởng của hoàn lưu bão.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement