Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

421 doanh nghiệp toàn cầu dự báo doanh thu quý I sụt giảm vì nCoV

Doanh nghiệp

11/02/2020 08:18

Theo thông tin của Amenity Analytics, 421 công ty, với 394 trong số đó là doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã nhắc tới vi-rút corona 2.210 lần trong thông báo liên quan tới doanh thu quý I/2020.

Theo Forbesvietnam, lãnh đạo các công ty lớn toàn cầu, bao gồm các tên tuổi từ Apple, Nike tới Starbucks hay McDonald's đều lên tiếng cảnh báo về tác động tiêu cực của dịch bệnh đang hoành hành lên hoạt động tại thị trường Trung Quốc khi họ phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng, hạn chế di chuyển và nhiều động thái khác khiến doanh thu quý I.2020 sụt giảm.

Starbucks đã đóng cửa hơn một nửa số quán cà phê tại Trung Quốc đại lục - ít nhất là 2.000 địa điểm.
Starbucks đã đóng cửa hơn một nửa số quán cà phê tại Trung Quốc đại lục - ít nhất là 2.000 địa điểm.

Trong số các công ty này, Yum China - một trong những doanh nghiệp vận hành các chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất trong nước, sở hữu các thương hiệu như Pizza Hut, Taco Bell và KFC, đã nhắc tới dịch bệnh nhiều nhất, với số lần đề cập tới vi-rút corona lên tới 45 lần trong thông báo liên quan tới kết quả doanh thu của mình.

Khung cảnh trống vắng bên ngoài một casion tại Macau. Ảnh: Bloomberg.
Khung cảnh trống vắng bên ngoài một casion tại Macau. Ảnh: Bloomberg.

Các công ty vận hành sòng bạc và khách sạn cũng đang "ê ẩm" vì phải đóng cửa phòng ngừa dịch bệnh lây lan: Las Vegas Sanda nhắc tới vi-rút corona 27 lần, trong khi Wynn Resorts cho biết mình đang chịu thất thoát tới 2,6 triệu USD mỗi ngày vì chủng vi-rút 2019-nCoV.

Các công ty kinh doanh hàng xa xỉ đang chịu trận khi nguồn cầu từ Trung Quốc suy giảm: Những doanh nghiệp nhắc tới vi-rút corona trong thông báo mới nhất về doanh thu quý đầu năm 2020 bao gồm LVHM (19 lần), Capri Holdings (17 lần) và Estee Lauder (14 lần).

Hàng loạt các cửa hàng thời trang xa xỉ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người tại Trung Quốc đều đã  đóng của do virus corona.
Hàng loạt các cửa hàng thời trang xa xỉ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người tại Trung Quốc đều đã  đóng của do virus corona.

Hầu hết những doanh nghiệp vận hành du thuyền cũng đang chật vật chống chọi với dịch bệnh khi vi-rút corona đang ăn mòn ngành du lịch toàn cầu: Royal Carribean Cruises đã nhắc tới chủng vi-rút gây viêm phổi cấp này 22 lần trong thông báo tình hình tài chính của mình. 

Theo thông tin của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, tính đến sáng ngày 11/2, thế giới đã ghi nhận 43.099 trường hợp mắc virus, con số tư vong đã vượt qua con số 1.000 người vì dịch bệnh.

Nhóm nghiên cứu kinh tế Trung Quốc của ngân hàng UBS dự đoán dịch bệnh sẽ khiến tăng trưởng GDP toàn cầu giảm xuống mức 3,8% trong quý đầu năm nhưng sẽ nhanh chóng phục hồi vào quý II/2020. Theo đó, tăng trưởng GDP Trung Quốc sẽ tuột dốc còn 5,4%, dù chính phủ nước này trước đó kỳ vọng con số này sẽ là 6%.

Chủ tịch của Evercore ISI Ed Hyman thậm chí còn cho rằng GDP quốc gia tỉ dân sẽ tăng 0% trong quý đầu năm. "Kinh tế Trung Quốc thực sự đang chậm lại và điều này khiến nhiều người lo lắng," ông nhận định với CNBC.

Trong số 322 doanh nghiệp thuộc nhóm cổ phiếu S&P 500 đã công bố kết quả doanh thu quý IV/2019, 70,5% đã vượt qua ngưỡng kỳ vọng, trong khi 18,9% không hoàn thành được chỉ tiêu đặt ra. Con số này khả quan hơn nhiều quý thông thường khi chỉ có 65% công ty có kết quả doanh thu cao hơn dự đoán và 20% thấp hơn dự đoán, theo thông tin của Refinitiv.

Sòng bạc mất hàng triệu USD mỗi ngày

Theo Bloomberg, sòng bạc Lisboa, một trong những địa điểm ăn chơi nổi tiếng nhất Macau, đã chìm trong bóng tối. Công ty chủ quản SJM Holdings Ltd. tắt hệ thống đèn của casino Lisboa trong 15 ngày các sòng bạc Macau đóng cửa theo lệnh chính phủ để ngăn chặn dịch virus corona.

Bloomberg bình luận quang cảnh u ám ở sòng bạc Lisboa là biểu tượng của cuộc khủng hoảng đang bao trùm lên Macau, trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới.

Một casino hoàn toàn không có bóng người. Ảnh: Bloomberg.
Một casino hoàn toàn không có bóng người. Ảnh: Bloomberg.

Một số công ty quản lý đã thông báo tình trạng thua lỗ của các sòng bạc ở Macau kể từ khi dịch virus corona lan rộng. Ngày 6/2, Wynn Resorts cho biết casino Macau - chiếm khoảng 75% doanh thu tập đoàn - sụt giảm 2,5 triệu USD mỗi ngày.

Melco Resorts & Entertainment Ltd. cho biết sẽ rút lui khỏi thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ USD mua 20% cổ phần của Crown Crown Resorts tại Australia và đánh giá lại tất cả các khoản đầu tư không cốt lõi trong năm nay.

Fitch Ratings ước tính, cuộc khủng hoàng có thể "thổi bay" 3,3 tỷ USD của 6 nhà vận hành casino ở Macao trong đó có Wynn, Melco, Las Vegas Sands, MGM Resorts International và hai doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ khác.

Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cũng phụ thuộc vào thời gian kiểm soát được dịch bệnh. Ngành công nghiệp trị giá 36 tỷ USD của Macao phụ thuộc chủ yếu vào khách Trung Quốc. Trước khi các casino phải đóng cửa, lượng khách Trung Quốc đến đây vào dịp Tết đã giảm 80% so với năm ngoái.

"Chúng tôi vẫn cần trả lương nhân viên và các chi phí cố định khác. Nhưng công việc hiện giờ chúng tôi phải làm là huỷ đặt phòng khách sạn và vé máy bay cho khách hàng", U. Io Hung, nhà sáng lập Pacific Intermediary, đơn vị chuyên tổ chức cho người chơi Trung Quốc sang Macao đánh bạc cho biết.

  Một nhân viên kiểm tra nhiệt độ của khách du lịch tại lối vào sòng bạc và khách sạn Galaxy Macau vào ngày 24/1/ 2020.

Một nhân viên kiểm tra nhiệt độ của khách du lịch tại lối vào sòng bạc và khách sạn Galaxy Macau vào ngày 24/1/ 2020.

Fitch Solutions Macro Research cảnh báo, ngay cả khi các casino sớm hoạt động trở lại thì họ vẫn bị ảnh hưởng vì người Trung Quốc có thể vẫn tránh di chuyển và thắt chặt chi tiết khi kinh tế khó khăn do tác động từ virus corona. Đơn vị này dự báo, tăng trưởng kinh tế của Macao có thể giảm 3,8% năm nay.

NGỌC CHÂU (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement