Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

15 nhóm nhạc nữ K-pop ăn khách nhất mọi thời đại, TWICE chiếm no. 1

Lối sống

27/01/2021 07:32

Một trong số nhóm nhạc K-Pop này đã debut vào năm 1968!

Lượng album bán ra có vẻ như càng ngày càng tang khi K-Pop đã phổ biến hơn ở thị trường quốc tế, một số nghệ sĩ hiện nay đã phá kỷ lục tổng lượng album bán ra về cả số lượng lẫn tốc độ bán. 

Tuy nhiên, cũng có không ít các nhóm nhạc K-Pop có thâm niên bán được số lượng album sánh ngang với thế hệ hậu bối, cho thấy rằng dòng nhạc này có sự hấp dẫn nhất định với mọi thế hệ. Dưới đây là top 15 nhóm nhạc nữ K-Pop ăn khách nhất mọi thời đại, dự vào số lượng album họ đã bán ra ở Hàn và Nhật. 

15. MAMAMOO

MAMAMOO debut vào năm 2014 với single Mr. Ambiguous. Dù lượng album bán ra của họ thậm chí còn chưa đạt đến 20.000 mỗi album, nhưng vào năm 2016, album Melting lại bắt đầu chuỗi thành tích tăng vọt chóng mặt. 

Album ăn khách nhất của họ là Travel, phát hành tháng 11 năm 2020, với 170.000 album. Họ bán được 803.400 album  ở Hàn và 24.500 album ở Nhật, tổng cộng là 827.000 album đã bán ra.

14. Baby VOX

Baby VOX debut lần đầu vào năm 1997 với album Equalizeher (Voice of Xpression). Cho đến ngày nay họ vẫn được xem là một trong số những nhóm nhạc nữ lâu đời nhất của thế hệ thứ nhất. Nhóm tan rã vào năm 2006. 

Album best-selling của nhóm là Special Album, một album tổng hợp được phát hành vào năm 2002 với hơn 240.000 lượt bán ra, và tổng cộng cho đến nay họ đã bán được khoảng 885.400 album tại Hàn.

13. DIVA

DIVA là nhóm nữ hip-hop cũng debut vào năm 1997 với album Funky Diva. Nhóm bắt đầu với ba thành viên và trải qua một vài sự thay đổi thành viên cho đến khi tan rã vào năm 2005.

Album best-selling của họ là Snappy Diva, phát hành năm 1998 với hơn 230.000 bản. Tổng cộng cho đến nay họ đã bán được 928.800 bản tại Hàn.

12. GFRIEND

GFRIEND debut năm 2015 với mini-album Season of Glass. Dù xuất thân từ một công ty quản lý nhỏ vào thời điểm đó là Source Music, nhưng nhóm nhạc vẫn thắng giải tân binh năm 2015 và hiện đang gặt hái thêm nhiều thành công.

Album best-selling của họ là album phòng thu Time for Us được phát hành năm 2019, với hơn 96.000 lượt bán ra. Tổng cộng cho đến nay họ đã bán được khoảng 980.000 album tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản.

11. Pearl Sisters

Pearl Sisters là cặp chị em Bae Insook và Bae Insoon, cả hai debut từ năm 1968. Mẹ của họ, Yi Nanyong, là một diễn viên kiêm ca sĩ trong chiến tranh liên Triều. Nhờ vậy bà đã giúp các con mình bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghiệp âm nhạc, và nhà sản xuất của họ là cha đẻ Rock ‘n Roll Hàn Quốc, Shin Junhyun.

Nhóm nhạc hai thành viên này đã phát hành rất nhiều album cho đến tận khi tan rã trong thập niên 70. Sau đó Insook tiếp tục hoạt động solo vào thập niên 80 và Insoon tạm dừng hoạt động cho đến tận năm 2004 mới tái xuất. Tổng cộng, người ta ước đoán rằng nhóm đã bán ra khoảng 1 triệu album.

10. Apink

Apink debut lần đầu vào năm 2011 với album Seven Springs of Apink. Ban đầu nhóm có 7 thành viên, Yookyung rời nhóm vào năm 2013 để hoàn thành chương trình học và nhóm hoạt động với 6 thành viên từ đó đến nay. Apink thắng giải thưởng âm nhạc đầu tiên vào năm 2012 với ca khúc My My và họ cũng khá thành công ở Nhật Bản. 

Album best-selling của họ là Pink Memory, phát hành năm 2015, với hơn 90.000 bản. Họ đã bán ra tổng cộng 1.040.000 bản tại cả hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.

9. T-ARA

T-ARA debut năm 2009 với ca khúc Lie, họ phát hành album debut Absolute First Album sau đó vài tháng. Năm 2011, nhóm có ca khúc best-selling của năm là Roly Poly, và họ cũng đạt được thành công ngoài mong đợi ở Nhật Bản sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý tại Nhật, công ty J-Rock. Hợp đồng trị giá 4,7 triệu đô.

Album best-selling của nhóm là album tiếng Nhật Jewelry Box với khoảng 105.000 bản. Tổng cộng họ bán được 1.130.000 bản tại cả hai thị trường. 

8. Red Velvet

Red Velvet debut vào năm 2014 với single kỹ thuật số Happiness, và mãi đến năm 2015 mới trình làng album đầu tiên Ice Cream Cake sau khi Yeri gia nhập nhóm. Họ ra mắt 13 album tiếng Hàn, và 11 album trong số đó đều đạt top Gaon. Red Velvet được xem là một trong số các nhóm nhạc nổi tiếng và quyền lực nhất K-Pop. 

Album best-selling của họ là The ReVe Festival: Day 1, phát hành vào năm 2019, với hơn 171.000 bản. Tổng cộng nhóm đã tiêu thụ được 1.560.000 bản tại hai thị trường Hàn và Nhật.

7. Fin.K.L

Fin.K.L là nhóm nhạc nữ gồm 3 thành viên debut vào năm 1998 với album Blue Rain. Giống như Baby VOX, nhóm được biết đếnnhư la fmootj trong số những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất K-Pop vào cuối thập niên 90 đầu những năm 2000. Nhóm hoạt động cho đến khi phát hành album single Fine Killing Liberty vào năm 2005. Tuy nhiên cuối cùng nhóm cũng tái hợp vào năm 2019 với Fin.K.L Best Album.

Album best-selling của nhóm là White, phát hành năm 1999 với gần 600.000 bản được tiêu thụ. Tổng cộng, nhóm đã bán ra khoảng 2.510.000 bản tại Hàn Quốc.

6. BLACKPINK

BLACKPINK debut vào năm 2016 với hai ca khúc BOOMBAYAHWhistle trong album single đầu tiên Square One. Nhóm đã liên tiếp gặt hái nhiều thành công với hai ca khúc ở #1 bảng xếp hạng Gaeon Digital Char và Billboard World Digital Song Sales. Họ cũng có một ca khúc lọt Billboard Hot 100 hợp tác cùng Selena Gomez (Ice Cream) nằm ở vị trí 13.

Album best-selling của nhóm là The Album, phát hành vào tháng 10 năm 2020 với 1.260.000 triệu bản và album của nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên bán ra được hơn 1 triệu bản ngay lần đầu. Họ đã bán được tổng cộng 2.510.000 bản tại cả hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.

5. IZ*ONE

IZ*ONE debut vào năm 2018 với album đầu tiên COLOR*IZ. Nhờ độ nổi tiếng của các thành viên từ chương trình Produce 48, album debut của nhóm đã bán ra hơn 480.000 bản. Nhóm có sự góp mặt của nhiều thành viên người Nhật, thế nên không quá ngạc nhiên khi nhóm đạt được thành công đáng kể ở thị trường Nhật Bản với một album dài và ba album mini bằng tiếng Nhật được tung ra. 

Album best-selling của nhóm là Oneiric Diary, phát hành vào tháng 6 năm 2020, với hơn 550.000 bản. Hiện nhóm đã bán ra 2.910.000 bản tại cả hai thị trường.

4. S.E.S

S.E.S là nhóm nữ 3 thành viên debut vào năm 1997 dưới trướng công ty SM Entertainment. Album ra mắt của họ là I’m Your Girl. Cùng với Baby VOX và Fin.K.L, họ nằm trong hàng ngũ các nhóm nhạc nổi tiếng thế hệ đầu tiên của K-Pop và được xem là phiên bản nữ của H.O.T (nhóm nhạc nam cùng công ty của họ). Năm 2002, nhóm tan rã. Các cô gái đã tái hợp vào năm 2017 để kỷ niệm 20 năm ca hát với album đặc biệt Remember.

Album best-selling của nhóm là Love, phát hành năm 1999 với 760.000 bản được bán ra. Hiện họ đã bán được khoảng 3.630.000 triệu bản tại thị trường Hàn và Nhật.

3. KARA

KARA debut vào khoảng năm 2007 với album The First Blooming. Dù nhóm được kỳ vọng là những người kế thừa thành công của Fin.K.L, nhưng không may nhóm bắt đầu khá chật vật cũng như không đạt được thành công về mặt thương mại. Sau một số thay đổi nhân sự và âm nhạc vào năm 2008, vận may đã đến với các cô gái.

Album best-selling của họ là album tiếng Nhật có tựa đề Super Girl, phát hành vào năm 2011 với 778.000 triệu bản. Hiện nhóm đã bán ra được 3.810.000 triệu bản tại hai thị trường.

2. SNSD

SNSD debut năm 2007 với album Girl’s Generation, dù vấp phải nhiều chỉ trích và ghét bỏ khi phải trải qua sự kiện “black ocean” trong một concert nhiều nhóm nhạc. Nhóm thăng hoa từ năm 2009 với ca khúc Gee nổi tiếng, sau đó họ được biết đến là “nhóm nhạc quốc dân”.

Album best-selling của nhóm là phiên bản tiếng Nhật của Girl’s Generation phát hành vào năm 2011, được bán ra khoảng 883.000 bản. Hiện nhóm đã tiêu thụ được tổng cộng 5.35 triệu bản.

1. TWICE

TWICE debut vào năm 2015 với album The Story Begins sau khi show sinh tồn Sixteen kết thúc. Dù khởi đầu khá thành công, nhưng đến khi phát hành Cheer Up vào năm 2016, họ mới có được hàng loạt giải thường và bắt dầu giai đoạn thành công trong sự nghiệp. Nhóm debut tại Nhật vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên nhận được chứng nhận bạch kim cho cả album và CD single trong cùng một năm.

Nhóm kế thừa danh hiệu “nhóm nhạc quốc dân” của SNSD. Album best-selling của nhóm là More & More phát hành năm 2020 với 573.400 bản. Hiện tại nhóm đã tiêu thụ được khoảng 9.060.000 triệu bản tại hai thị trường Hàn và Nhật.

iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement