Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

124 người chết và mất tích trong mưa lũ miền Trung

Chính sách - Hạ tầng

19/10/2020 10:53

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đã có 124 người chết và mất tích trong mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ miền Trung đến sáng 19/10. Báo cáo cho biết tính từ ngày 6/10 đến sáng 19/10, mưa lũ đã khiến 124 người chết và mất tích. Trong đó có 90 người chết tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Con số lớn nhất là Quảng Trị 41 người chết, Thừa Thiên Huế 27 người, Quảng Nam 11 người…

Có 34 người mất tích cũng tập trung tại các tỉnh đang xảy ra mưa lũ, gồm Quảng Trị 16 người, Thừa Thiên Huế 15 người. Các tỉnh Nghệ An, TP Đà Nẵng, Gia Lai đều có người mất tích.

Nhiều khu vực tại Quảng Bình ngập sâu trong nước lũ từ chiều tối 18/10. Ảnh: TT
Nhiều khu vực tại Quảng Bình ngập sâu trong nước lũ từ chiều tối 18/10. Ảnh: TT

Hiện 12 tuyến Quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng, tập trung tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Ngập lụt vẫn đang đe dọa tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Đã có 121.694 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập. Trong đó Hà Tĩnh ngập 7 huyện, thị xã, thành phố. Quảng Trị có 9 huyện, thị xã, thành phố chịu ngập lụt với gần 54.000 hộ. Nặng nhất là Quảng Bình đang có 65.231 hộ dân tại 8 huyện, thị xã, thành phố ngập nặng.

Đến 6h ngày 19/10, có 37.490 hộ dân tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã được sơ tán. Lớn nhất là Thừa Thiên Huế sơ tán 12.075 hộ/37.190 người. Tỉnh Quảng Trị sơ tán 11.084 hộ/34.737 người. Quảng Bình và Hà Tĩnh mỗi tĩnh cũng đã sơ tán gần 7.200 hộ dân.

Lúc 1h sáng 19/10, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia phát tin lũ đặc biệt lớn ở Quảng Bình. 

Theo đó, tại trạm Lệ Thuỷ sông Kiến Giang lũ lên 4,79m, trên mức lũ lịch sử 1979 tới 88cm. Hiện nước lũ vẫn đang lên, dự báo lũ có thể còn dâng thêm 70cm nữa, lên tới 5,5m, trên mức báo động 3 đến 2,8m.

Ngập lụt sâu, nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng, thấp tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới.

Hiện tại TP Đồng Hới đang mưa rất to, quốc lộ 1A ngập sâu, chia cắt.

Liên tiếp các vụ sạt lở đất do mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến hàng chục cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão thiệt mạng. Ảnh: QĐND
Liên tiếp các vụ sạt lở đất do mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến hàng chục cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão thiệt mạng. Ảnh: QĐND

Còn theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, sáng 19/10, lũ trên sông  Ngàn Sâu - Quảng Bình tiếp tục lên. Riêng các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế nước đang xuống. Mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lúc 7h ngày 19/10 là 9,13m, trên mức báo động 2 là 0,13m.

Mực nước trên sông Gianh tại Mai Hóa cùng thời điểm là 7,97m trên báo động 3 là 1,47m.

Mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lúc 7h sáng 19/10 là 4,88m, trên mức báo động 3 đến 2,18m và vượt lũ lịch sử năm 1979 gần 1m, hiện đang dao động ở mức đỉnh.

Mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc lúc 4h sáng 19/10 là 3,36m; trên báo động 2 là 0,36m…

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống.

Đến chiều đến tối nay, 19/10, mực nước trên các sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt có khả năng lên mức 9,5m, trên báo động 2 là 0,5m; trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 8,3m, trên báo động 3 là 1,8m, sau đó xuống.

Mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy sẽ xuống mức 4,8m, trên báo động 3 là 2,1m…

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ 19- 21/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 350-500mm, có nơi trên 600mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 250mm. 

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Đáng chú ý, các hồ chứa lưu vực sông Hương, lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đều đầy nước, đang chuẩn bị cho tình huống xả lũ.

Tại Hà Tĩnh, các hồ đang xả lũ. Trong đó hồ Kẻ Gỗ xả tràn lúc 13h ngày 18/10/2020, với lưu lượng 500 m3/s. Hồ Khe Xai xả với lưu lượng 45 m3/s, Hồ Bộc Nguyên xả với lưu lượng 100 m3/s, hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 20 m3/s. Hồ Sông Rác xả với lưu lượng 100m3/s. Hồ Thượng Sông Trí xã tràn với lưu lượng 45m3/s, hồ Tàu Voi xả với lưu lượng 10m3/s.

Thủy điện Hố Hô xả tràn từ 9h ngày 16/10/2020 với lưu lượng 161 m3/s. Thời điểm xã lớn nhất lúc 19 giờ ngày 16/10, với lưu lượng 911m3/s, hiện đang xả tràn với lưu lượng 371 m3/s.

Thủy điện Hương Sơn bắt đầu xả tràn từ 13h ngày 18/10/2020, với lưu lượng 15 m3/s.

Lúc 21h10 tối 18/10, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng khu vực Hà Tĩnh. Theo dự báo trong 6 giờ tới, tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, dao động từ 100 - 200mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ở mức "cao và rất cao".

Q.HUY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement