Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

10 người trên du thuyền Nhật Bản nhiễm virus corona

Sức khỏe

05/02/2020 17:27

10 người trên một tàu du lịch Nhật Bản đã cách ly sau khi dương tính với virus corona và hàng ngàn du khách phải tiến hành kiểm tra y tế.

Hôm nay Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết, ít nhất 10 hành khách trên du thuyền Nhật Bản đã cách ly có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Đây là chiếc du thuyền Diamond Princess với 2.555 hành khách và 1.045 thuỷ thủ đoàn trên tàu và đã trở về Yokohama sau khi dừng chân tại một số điểm trên lộ trình như ở tỉnh Kagoshima (Nhật Bản), Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Okinawa (Nhật Bản).

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato nói với các phóng viên rằng mẫu vật được thu thập từ 273 người trên tàu, cho đến nay, đã có kết quả của 31 xét nghiệm, với 10 kết quả dương tính với có virus.

  Du khách được chuyển từ du thuyền Diamond Princess sang tàu tuần tra vào hôm nay (5/2), sau khi 10 người trên tàu đã thử nghiệm dương tính với coronavirus. Ảnh: AP.

Du khách được chuyển từ du thuyền Diamond Princess sang tàu tuần tra vào hôm nay (5/2), sau khi 10 người trên tàu đã thử nghiệm dương tính với coronavirus. Ảnh: AP.

Trong số 10 người có 2 người Úc, 1 người Mỹ, 3 du khách từ Hồng Kông, 2 du khách từ Nhật Bản và 1 thành viên phi hành đoàn người Philippines - đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đưa lên bờ và gửi đến các bệnh viện gần đó.

Theo Dailymail, các hành khách còn ở lại trên du thuyền đang hồi hộp chờ đợi kết quả kiểm tra từ nhân viên y tế.

Như thông tin trước đó, người đàn ông 80 tuổi đã bay tới Nhật Bản và có mặt trên du thuyền đang neo đậu tại thành phố Yokohama vào ngày 20/1 và lên đường vào ngày 25/1.

Bản tin được phát trên đài truyền hình NHK hôm ngày 3/2 cho biết: Người đàn ông này bị ho một ngày trước khi bắt đầu nhưng không bị sốt cho đến ngày 30/1, một ngày trước khi du khách này được xác nhận là đã bị nhiễm coronavirus.

Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ dẫn một hành khách được xét nghiệm dương tính với một loại coronavirus mới từ tàu du lịch Diamond Princess tại cảng Yokohama. Ảnh: AP.
Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ dẫn một hành khách được xét nghiệm dương tính với một loại coronavirus mới từ tàu du lịch Diamond Princess tại cảng Yokohama. Ảnh: AP.

Thông tin từ Bộ trưởng Y tế Nhật Bản, con tàu hôm nay (5/2) đã rời vịnh Yokohama và di chuyển ra biển để thực hiện các hoạt động hàng hải bình thường, trước khi trở lại gần Yokohama để nhân cung cấp thực phẩm, và các vật tư khác trong vài ngày tới.

Tại cuộc họp báo hôm thứ hai, Tổng thư ký Nội các Yoshi leather Suga cho biết chính quyền Nhật Bản sẽ phải cách ly tàu và cho biết những ai bị sốt, ho hay các triệu chứng khác sẽ được xét nghiệm. Mọi hành khách và nhân viên sẽ ở lại trên tàu cho tới khi kết thúc các thủ tục kiểm dịch và xét nghiệm.

Ông cũng kêu gọi các hành khách và phi hành đoàn, đến từ 56 quốc gia, hợp tác với chính quyền, và nói rằng ông cho rằng việc kiểm dịch sẽ kéo dài khoảng 14 ngày (thời gian ủ bệnh tối đa ước tính cho virus).

Tàu du lịch Diamond Princess đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Yokohama, phía nam Tokyo, vào sáng 5/2 sau khi có 10 dương tính với coronavirus. Ảnh: AP.
Tàu du lịch Diamond Princess đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Yokohama, phía nam Tokyo, vào sáng 5/2 sau khi có 10 dương tính với coronavirus. Ảnh: AP.
Tàu du lịch có 10 người nhiễm virus corona mới đã được cách ly tại bờ biển Nhật Bản. Ảnh: AP.
Tàu du lịch có 10 người nhiễm virus corona mới đã được cách ly tại bờ biển Nhật Bản. Ảnh: AP.
  10 người được chẩn đoán nhiễm virus mới đã được đưa ra khỏi tàu du lịch và chuyển đến các cơ sở y tế. Ảnh: AP.

10 người được chẩn đoán nhiễm virus mới đã được đưa ra khỏi tàu du lịch và chuyển đến các cơ sở y tế. Ảnh: AP.

Nguồn: Daily Mail

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement